Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo về giải ngân đầu tư công 2018

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo về giải ngân kế hoạch đầu tư công 2018. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND cấp tỉnh báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2018 của địa phương; tình hình chỉ đạo, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 của các địa phương trong quý I, quý II/2018 và hàng tháng; tình hình thực hiện và giải ngân các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 đến hết tháng 4/2018, dự kiến đến hết tháng 6/2018 và ước cả năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị UBND cấp tỉnh báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018, nguyên nhân của những vướng mắc, khó khăn đó. Đồng thời, báo cáo những nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 trong các tháng cuối năm. Cụ thể là những nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh, thành phố có thể chủ động xử lý; những giải pháp kiến nghị đề xuất các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội để xử lý.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 70,9 nghìn tỷ đồng, bằng 21% kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 13,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,9% kế hoạch năm và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 21,2% kế hoạch năm và tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Thúy Hiền (TTXVN)
Bộ Tài nguyên và Môi trường phản hồi về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
Bộ Tài nguyên và Môi trường phản hồi về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

Sau kết luận thanh tra Bộ Tài chính về quản lý vốn đầu tư công, Bộ Tài nguyên và môi trường (TN&MT) cho rằng, những nội dung chưa đúng chủ yếu là về trình tự thủ tục, thời gian, không phải vi phạm về sử dụng, chi sai nguồn vốn hoặc thất thoát vốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN