Nhiều đột phá trong phát triển kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Dân Mạc cho biết, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch; đồng thời lựa chọn 20 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 9 giải pháp lớn để đưa kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để ban hành 43 nghị quyết chuyên đề, 12 chương trình hành động và hệ thống các văn bản chỉ đạo; lựa chọn 51 nội dung lớn để đưa vào chương trình làm việc toàn khóa. 

Sau nửa nhiệm kỳ tập trung chỉ đạo, triển khai, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong 20 chỉ tiêu chủ yếu, có 9/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra; 11/20 chỉ tiêu đang trong tiến độ thực hiện, phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt mục tiêu. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; quy mô của nền kinh tế tăng 1,32 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt đã tạo sức lan tỏa và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; nổi bật là hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO đưa ra khỏi tình trạng khẩn cấp và chính thức công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Công tác cải cách hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức sắp xếp lại bên trong các sở, ngành được triển khai tích cực theo hướng tinh gọn, bước đầu ổn định, hoạt động hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Bốn khâu đột phá về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển du lịch đều đạt được những kết quả tích cực; qqua đó đưa Phú Thọ đứng thứ 2/14 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ về trình độ phát triển.

Tỉnh ủy đã tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được quan tâm, bình quân hằng năm kết nạp được 3.222 đảng viên (vượt mục tiêu Đại hội). Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện đồng bộ các giải pháp để tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, tỉnh đã giảm được 17.300 cán bộ không chuyên trách ở khu dân cư; thực hiện tinh giản 570 biên chế; sắp xếp lại đầu mối bên trong của 23 sở, ngành; sáp nhập, giải thể giảm đầu mối cấp phòng, ban, chi cục từ 97 đầu mối xuống còn 32 đầu mối.
 
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, toàn diện, đúng các quy định của Đảng, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt 4 khâu đột phá; tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp và sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Phú Thọ tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; bổ sung kiểm tra, giám sát, thanh tra đối với những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như tài chính, đất đai, sử dụng vốn đầu tư…; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên và tổ chức đảng.

Lâm Đào An (TTXVN)
Phú Thọ: Khai thác đá lộng hành, quần nát ruộng lúa đang mùa thu hoạch
Phú Thọ: Khai thác đá lộng hành, quần nát ruộng lúa đang mùa thu hoạch

Nhiều diện tích lúa chuẩn bị được thu hoạch bị cày xới, những tảng đá nặng đến hàng tấn đã được "múc" lên bề mặt thửa ruộng chờ chuyển đi tiêu thụ…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN