Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yar

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố ngày 1/3 của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars.

Chú thích ảnh
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars RS-24 của Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ở Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tên lửa ICBM Yars là vũ khí nhiên liệu rắn có chiều dài 17,8 mét và có khả năng phóng từ bệ di động. Yars là từ viết tắt của "Yadernaya Raketa Sderzhivaniya", có nghĩa là "tên lửa răn đe hạt nhân". 

Yars là phiên bản nâng cấp của hệ thống tên lửa Topol-M. Nga bắt đầu triển khai hệ thống ICBM Yars vào năm 2009, khi bệ phóng Yars được chấp nhận cho nhiệm vụ chiến đấu thử nghiệm trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Hiện khoảng 150 tên lửa Yars đã được trang bị cho 8 sư đoàn.

Yars được trang bị một số đầu đạn có khả năng nhắm mục tiêu độc lập, mỗi đầu đạn có sức công phá 500 kiloton. Tên lửa này có khả năng tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách xa hơn 11.000 km và tên lửa được phát triển đặc biệt để vượt qua hệ thống phòng không của đối phương.

Thanh Phương (TTXVN)
Nga chế tạo hệ thống chống UAV
Nga chế tạo hệ thống chống UAV

Công ty Stupor LLC của Nga ngày 26/2 thông báo nước này đã chế tạo một hệ thống phức hợp, mang tên Stupor, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN