6.000 thầy thuốc trẻ sẽ tham gia Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng

Chiều 7/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu thông tin về Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018.

Đây là hoạt động thường niên và năm thứ 9 liên tiếp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

 Ngày hội năm 2018 có chủ đề “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng" được diễn ra nhằm hướng tới chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2018) và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018); với mục tiêu thu hút sự tham gia đông đảo của lực lượng thầy thuốc trẻ cũng như đoàn viên, thanh niên tình nguyện, góp phần vào nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết: Ngày hội năm nay diễn ra từ ngày 12-19/5 tại 63 tỉnh, thành phố, có sự tham gia của 6.000 thầy thuốc trẻ trên cả nước với các nội dung, hoạt động chính bao gồm: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân; tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, tặng quà cho nữ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; khám sàng lọc các bệnh mãn tính như: ung thư, tiểu đường, tim mạch; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; ra mắt các đội hình “Tiếp sức người bệnh” trong bệnh viện; phát động đăng ký hiến tạng; tặng bình lọc nước cho các trường mẫu giáo tại vùng khó khăn… Ngày hội cấp Trung ương sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định vào ngày 19/5/2018.

Được tổ chức rộng rãi tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, các thầy thuốc trẻ tham gia Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018 dự kiến sẽ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 100.000 người; mổ mắt miễn phí cho 500 người cao tuổi; tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học; 50.000 trẻ em tham gia Ngày hội sẽ được rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh... Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận được 13.000 đơn vị máu và sẽ tặng 20 bình lọc nước vi sinh cho các trường mầm non, tiểu học; khám sàng lọc cho chương trình tặng chân tay giả cho 1.200 trường hợp người khuyết tật...

Trong ngày hội năm nay, nhiều tỉnh, thành phố cũng sẽ triển khai các điểm tư vấn đăng ký hiến tạng tại các điểm hiến máu tình nguyện nhằm ủng hộ phong trào hiến tạng cứu người; tư vấn tuyên truyền về phòng chống các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tiểu đường; khám sàng lọc ung thư vú; triển khai khám cho các đối tượng đăng ký chương trình “Tặng chân tay giả cho người khuyết tật” của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam…, hướng tới hỗ trợ người yếu thế, giúp người trong độ tuổi lao động và học tập sớm hòa nhập với cộng đồng.

Hiền Hạnh (TTXVN)
Tầm soát ung thư vì sức khỏe cộng đồng
Tầm soát ung thư vì sức khỏe cộng đồng

Với chi phí rất thấp nhưng mang lại hiệu quả phòng và chữa bệnh cao, chương trình tầm soát ung thư cho người từ 40 tuổi trở lên đang được người dân Thủ đô đặc biệt quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN