Đà Nẵng: Nhiều giải pháp giải quyết tồn tại, bất cập trong thoát nước và chống ngập

Ngày 6/12, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại quận Liên Chiểu.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, cử tri nêu nhiều ý kiến, đề nghị trên các lĩnh vực. Cử tri đề nghị Nhà nước có biện pháp mạnh đối với tình trạng bán hàng online tràn lan, khiến hàng giả, hàng nhái nhiều, thất thu thuế lớn, ảnh hưởng đến kinh doanh tại các chợ truyền thống; đồng thời mong muốn các cấp chính quyền quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa chợ Hòa Khánh để thu hút thương mại khu vực phía Bắc thành phố…

Đáng chú ý, cử tri Huỳnh Sự (trú tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đề cập đến thực trạng ngập lụt liên tiếp tại địa phương, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Ông đề nghị, các cấp chính quyền sớm có chủ trương đầu tư quy hoạch, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng; đặc biệt làm mới kênh thoát nước qua cầu Đa Cô trực tiếp ra biển, tránh lối đi ngoằn ngoèo ra hồ điều tiết như hiện nay làm chậm thoát nước.

Trả lời ý kiến của cử tri về tình trạng ngập lụt trên địa bàn quận, ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng chỉ ra nhiều nguyên nhân như: Một số dự án, công trình đã được bố trí vốn nhưng chưa thể thi công hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng (tại đường Lê Tấn Trung, xung quanh cổng ra vào Khu công nghiệp Hòa Khánh); công tác quản lý, vận hành còn nhiều bất cập (công tác nạo vét, duy tu bảo dưỡng, vận hành các trạm bơm, nguồn điện tại trạm bơm chống ngập chưa ổn định, còn tình trạng cúp điện khi đang xảy ra mưa lớn)…

Về nguyên nhân khách quan, thời gian gần đây, tần suất xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn ngày càng nhiều, vượt năng lực của hệ thống thoát nước hiện có. Các trận mưa lớn thường xảy ra tại thời điểm điều kiện thủy văn bất lợi, mực nước triều cao hơn đáy cửa xả nên hạn chế khả năng tự chảy của cống. Hệ thống thoát nước còn nhiều bất cập, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố…

Chú thích ảnh
Đại diện Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trả lời câu hỏi của cử tri.

Đưa ra một số giải pháp, ông Lê Văn Tuấn cho hay, trước mắt thành phố thực hiện phương án thoát nước tạm theo phân cấp quản lý, đặc biệt tại khu vực dân cư hiện trạng chỉnh trang, tuyến đường trung tâm thành phố bị ngập úng cục bộ.

Đối với các vị trí ngập úng do ảnh hưởng của dự án, công trình đang triển khai thi công, thành phố bố trí nhân viên thường xuyên túc trực tại công trình, thực hiện phương án xử lý đảm bảo thoát nước tạm thời cho khu vực thi công dở dang, chưa được đấu nối thoát nước hoàn chỉnh, bị ngập úng hoặc có nguy cơ ngập úng. Đồng thời, chuẩn bị máy bơm di động xử lý kịp thời nơi ngập úng cục bộ tại khu vực dân cư thấp trũng; hạ mực nước trong các hồ điều tiết xuống mức thấp nhất trước mỗi trận mưa để dự trữ dung tích điều tiết cho hồ, đảm bảo xử lý cho khu vực lân cận như đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, tuyến cống sân bay ra đường Trưng Nữ Vương…

Về giải pháp lâu dài, UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng ưu tiên và các đơn vị tổ chức lập quy hoạch phân khu lưu ý ưu tiên dành quỹ đất bố trí hành lang thoát lũ, hình thành các hồ điều hòa, tăng diện tích hành lang xanh, mảng xanh đô thị, hạn chế tối đa việc bê tông hóa nếu không thật sự cần thiết, lựa chọn chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán cao hơn yêu cầu tối thiểu.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Quản lý dự án chuyên ngành hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án chống ngập khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng (cải tạo, bổ sung các tuyến cống thoát nước trên địa bàn quận Thanh Khê và xây dựng cầu trên đường Nguyễn Nhàn tại vị trí qua kênh Phong Bắc thuộc quận Cẩm Lệ).

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận, tiếp thu ý kiến của cử tri quận Liên Chiểu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho hay, Quốc hội đã thảo luận sơ kết 3 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị và một số chính sách đặc thù cho Đà Nẵng. Kết quả thực hiện của Đà Nẵng được Quốc hội đánh giá rất cao. Thành phố đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép cho cơ chế, chính sách đặc thù đối với Đà Nẵng như một số địa phương khác.

Trả lời cử tri về vấn đề ngập úng trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, đây là câu chuyện phức tạp nhưng thực trạng này thành phố sẽ quyết tâm giải quyết. Thời gian gần đây, Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, đưa ra biện pháp giải quyết tồn tại, bất cập trong thoát nước và chống ngập của thành phố.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Luật hóa hoạt động cấp, thoát nước có giúp đô thị thoát 'ngập'?
Luật hóa hoạt động cấp, thoát nước có giúp đô thị thoát 'ngập'?

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu. Cùng với quá trình đô thị hóa thì vấn đề ngập lụt đô thị đang diễn biến phức tạp, gây trở ngại cho sự phát triển của các đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN