Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích

Ngày 8/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận thông tin ban đầu về việc một thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích.

Vào khoảng 12 giờ ngày 8/8, tàu ZHEN HUA 15 (quốc tịch Hong Kong, Trung Quốc; hô hiệu: VRFE7, MMSI: 477661900, loại tàu hàng) hành trình từ Malaysia đi Trung Quốc. Khi đến khu vực cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 66 hải lý, cách Đông - Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 167 hải lý, một thuyền viên đã rơi xuống biển mất tích. Thời tiết tại khu vực trên có gió Tây Nam cấp 4 - 5.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo và thông báo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 và các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận đang hoạt động trên biển, gần khu vực tọa độ tàu ZHEN HUA 15 đang hành trình có thuyền viên bị rơi xuống biển biết, có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, nếu phát hiện cứu vớt kịp thời.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu, thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tọa độ tàu ZHEN HUA 15 hoạt động, tăng cường quan sát, phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm.

Ủy ban nhân dân huyện và Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quý thông báo và huy động các tàu thuyền của địa phương đang hoạt động trên biển, gần khu vực tàu ZHEN HUA 15 hoạt động biết, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích, cứu vớt nếu phát hiện.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, các lực lượng đã tổ chức khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm thân nhân của một thi thể được tàu cá vớt khi trôi dạt trên biển. Trước đó, chiều 7/8, tàu cá NT 90674 TS do ông Nguyễn Văn Mẫn (sinh năm 1969, ở Ninh Thuận) làm thuyền trưởng. Tàu cá khi đang hoạt động tại khu vực cách Nam cửa biển Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 42 hải lý đã phát hiện một thi thể trôi dạt trên biển. Tàu cá đã vớt thi thể nạn nhân và đưa về cảng Phú Hài, thành phố Phan Thiết. Nạn nhân có đặc điểm nhận dạng: nam giới, cao khoảng 1,65 mét; không mặc quần áo.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Hải Phòng: Tìm thấy thi thể của một trong ba người mất tích trên biển
Hải Phòng: Tìm thấy thi thể của một trong ba người mất tích trên biển

Đến 16 giờ ngày 6/8, một ngày sau vụ việc 3 người của một gia đình mất tích trên vùng biển Hải Phòng, người dân đã phát hiện một thi thể, được xác định là một trong ba người mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN