Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, sớm khoanh vùng, dập dịch

Chiều 22/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp, tính từ 13 giờ ngày 21/8 Đà Nẵng ghi nhận 183 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 82 trường hợp đã được cách ly tập trung, 54 trường hợp cách ly tại nhà, 3 trường hợp trong khu phong tỏa, 44 trường hợp chưa được cách ly.

Chú thích ảnh
 Một trường hợp F0 trong cộng đồng được xe y tế đưa đi cách ly trong ngày 21/8 tại Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm Chợ đầu mối Hòa Cường, trong ngày 22/8 ghi nhận 103 trường hợp (tổng cộng ghi nhận 815 trường hợp). Như vậy tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 2.844 trường hợp mắc COVID-19.

Đưa ra đánh giá về công tác xét nghiệm, bác sỹ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) cho hay, kết quả sau 2 đợt xét nghiệm trong 7 ngày “ai ở đâu ở yên đó”, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 733.615 trường hợp là đại diện hộ gia đình, người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly và lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Qua đó, thành phố Đã Nẵng phát hiện 969 trường hợp mắc COVID-19 tại 54 phường, xã (trừ 2 xã Hòa Bắc và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang). Quận Hải Châu có số người mắc COVID-19 cao nhất với 289 ca mắc COVID-19 (số ca ghi nhận tập trung tại phường Hòa Cường Nam với 83 ca). Về lấy mẫu đại diện hộ gia đình, qua 2 đợt thành phố đã ghi nhận 173 trường hợp mắc COVID-19 (đợt 1: 81 ca, đợt 2: 92 ca).

Bác sỹ Thạnh nêu rõ, nếu thực hiện tốt công tác xét nghiệm lần 3, Đà Nẵng sẽ hoàn toàn bóc tách được các mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị các quận, huyện nghiên cứu báo cáo của CDC Đà Nẵng trong 7 ngày qua, đồng thời đưa ra chiến lược, biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới. Sở Y tế cần làm việc với quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê để bàn về chiến lược xét nghiệm và cần thay đổi biện pháp phòng, dịch của quận Hải Châu (nhất là phường Hòa Cường Nam). Quận Hải Châu đang là tâm dịch mới của thành phố, ngoài ra có Cẩm Lệ và Thanh Khê cũng có số ca ghi nhận cao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, trong đợt xét nghiệm lần 2 có nhiều điểm tốt hơn lần 1, trong đó, các đơn vị, địa phương đã chọn đúng đối tượng, phát hiện bóc tách nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

* Chiều 22/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ 16 giờ ngày 21/8 đến 16 giờ ngày 22/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 90 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng ca bệnh toàn tỉnh lên 739 trường hợp. Đặc biệt, trong những ngày qua liên tiếp ghi nhận các chùm ca bệnh với số lượng lớn.

Trong tổng số 90 trường hợp vừa ghi nhận thì riêng huyện Krông Búk có 72 trường hợp mắc COVID-19 tại 2 chùm ca bệnh ở xã Cư Né và xã Chư Kpô. Đây đều là các chùm ca bệnh liên quan đến yếu tố dịch tễ của các bệnh nhân COVID-19 đã được ghi nhận trước đó.

Ông Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Búk cho biết, chỉ trong thời gian ngắn số lượng bệnh nhân tăng nhanh đã kéo theo áp lực điều trị và cách ly tại địa phương. Hiện Trung tâm y tế huyện Krông Búk được giao nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với 100 giường bệnh. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân tăng đột biến Trung tâm Y tế huyện Krông Búk đã bổ sung thêm 50 giường bệnh và kích hoạt thêm khu cách ly tập trung với quy mô 160 giường để đáp ứng nhu cầu điều trị và cách ly tại chỗ.

Cũng theo ông Trần Thuận, hầu hết các chùm ca bệnh lần này đều nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, số lượng ca bệnh lớn. Do đó, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan mạnh trong cộng đồng cần phải vận dụng, phối hợp với những người có uy tín, già làng, trưởng bản để đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần nhằm sớm khoanh vùng, dập dịch.

Ngày 22/8, thành phố Buôn Ma Thuột cũng ghi nhận 10 trường hợp trong một gia đình có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn 6 xã Xã Cư Êbur.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, trong những ngày qua tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố có chiều hướng phức tạp khi liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19. Đặc biệt, trong ngày 22/8 phát hiện 10 trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh tại buôn Ea Bông, xã Cư Êbur.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành đã lập 10 chốt chặn để phong tỏa toàn bộ buôn Ea Bông và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 1.500 người dân trong buôn để sàng lọc và khoanh vùng dập dịch. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các Tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở các xã, phường khẩn trương khoanh vùng, truy vết các ca bệnh vừa ghi nhận trong cộng đồng để dập dịch có hiệu quả nhất.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm sàng lọc cho trường hợp có nguy cơ cao tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ cũng ghi nhận chùm ca bệnh COVID-19 với trên 50 trường hợp và một số huyện như Cư Kuin, Krông Bông…cũng ghi nhận các chùm ca bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đều trở thành các ổ dịch với hàng chục ca mắc.

Tính đến chiều 22/8, tỉnh Đắk Lắk cũng điều trị khỏi bệnh cho 223 trường hợp và có 3 trường hợp tử vong.

* Ngày 22/8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh vừa ghi nhận ổ dịch mới tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (trực thuộc Bộ Y tế, đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa).

Theo đó, sau khi ghi nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đã đến phối hợp ghi nhận tình hình, tiến hành test nhanh tại khoa Nam 1. Kết quả, có 62 trong tổng số 99 bệnh nhân tại khoa này dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đưa 62 trường hợp dương tính này đi cách ly riêng trong viện. Lực lượng chức năng cũng xác định được 37 trường hợp là F1, F2 nên đã đưa những trường hợp này cách ly ở một nơi khác. Đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp PCR (mẫu đơn) toàn bộ số bệnh nhân trên. 

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa hiện có tổng cộng 601 bệnh nhân. Ngành Y tế Đồng Nai đã tiến hành test nhanh hơn 500 bệnh nhân còn lại tại 6 khoa, lấy mẫu gộp xét nghiệp PCR. Kết quả ban đầu, tất cả test nhanh đều âm tính.

Theo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, toàn viện có trên 280 nhân viên và lực lượng công an. Qua test nhanh cho khoảng 1/2 nhân viên ở lại theo hình thức “3 tại chỗ” có kết quả âm tính. Qua kết quả test nhanh số nhân viên ở nhà thì chưa phát hiện thêm trường hợp dương tính. Ngành Y tế Đồng Nai hiện đang tiếp tục tổ chức lấy mẫu gộp PCR cho số nhân trong viện và ở nhà.

Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Đồng Nai, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện “3 tại chỗ”, tầm soát bệnh nhân vào và nhân viên của đơn vị đúng quy định. Đến nay, số trường hợp có kết quả dương tính trên vẫn chưa xác định được nguồn lây.

Ngày 22/8, toàn tỉnh Đồng Nai ghi nhận thêm 959 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 lên 17.823 ca. Trong đó, có 6.612 trường hợp đã khỏi bệnh và 131 người tử vong.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu xét nghiệm trong đợt xét nghiệm diện rộng thứ 2
Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu xét nghiệm trong đợt xét nghiệm diện rộng thứ 2

Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu trong đợt xét nghiệm diện rộng lần 2; đạt 92% so với kế hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN