Nổ buồng máy trên ghe biển, ba ngư dân bị thương nặng

Ngày 3/12, UBND xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, vụ nổ ghe biển làm ba ngư dân bị thương nặng vừa xảy ra.

Chú thích ảnh
Cả ba nạn nhân trong vụ nổ đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3/12, phương tiện hành nghề lưới ghẹ của anh Bùi Minh Cảnh (34 tuổi, ấp Mũi Tràm B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời; tàu không có số hiệu) chuẩn bị ra biển đánh bắt thì phòng máy dưới ghe bất ngờ phát nổ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ trên ghe có 5 người. Vụ nổ làm anh Bùi Minh Cảnh cùng hai thuyền viên Bùi Văn Chụi (27 tuổi, ngụ ấp Mũi Tràm C, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) và Trần Thanh Tèo (36 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) bị thương.

Được biết trước đó, anh Cảnh cùng các thuyền viên khác cho ghe đến cây xăng, dầu Thanh Huấn để tiếp nhiên liệu. Khi gần đến nơi, ghe chưa kịp cập vào cây xăng, hệ thống máy chính dưới hầm ghe bất ngờ phát nổ. Thời điểm đó, anh Cảnh, Chụi và Tèo đều ở phía sau ghe nên sự cố làm cả ba người bị thương. Hai thuyền viên Thành và Nhân đang đứng ở mũi ghe để chờ cập bến, may mắn thoát nạn.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng địa phương ghi nhận, vụ nổ làm nắp hầm ghe văng ra xa, các cửa kính trên cabin vỡ thành nhiều mảnh, sườn ghe bị nứt…

Theo lời kể của người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm ghe chuẩn bị cập bến bất ngờ máy ghe chạy ga lớn, không chỉnh nhỏ xuống được, sau đó vụ nổ xảy ra. Từ đó nghi vấn, vụ nổ là do kẹt ống dẫn ga.

Ngay sau vụ nổ, ba nạn nhân đều được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau để điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, các bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, có người hơn 50% cơ thể. Một trường hợp bị đa chấn thương, chấn thương sọ não đang hôn mê, phải thở máy. Các trường hợp bỏng đang trong giai đoạn sốc, mức độ rất nghiêm trọng chưa thể dự đoán trước tình hình.

Được biết, phương tiện của anh Bùi Minh Cảnh đóng mới năm 2023, có chiều dài 11,5m ngang 2,9m, công suất máy 70CV. Đặc biệt, đây là một trong số 23 phương tiện nằm trong danh sách “3 không”: Không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác thủy sản. Do đó, vào tháng 11/2023, UBND xã Khánh Bình Tây Bắc đã vận động chủ tàu ký cam kết ngưng hoạt động.

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Phát hiện vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ số lượng lớn
Phát hiện vụ tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ số lượng lớn

Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy và cứu hộ, cứu nạn phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Công an xã Bản Hon, huyện Tam Đường (Lai Châu) kiểm tra một lán công nhân của Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương tại công trình thi công dự án tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (thuộc địa phận xã Bản Hon) phát hiện, tạm giữ gần một tạ thuốc nổ (mìn) cùng nhiều tang vật liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN