Giám sát, cách ly người liên quan đến nguồn bệnh virus Corona

Tỉnh Thanh Hóa có nhiều tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài, trong đó có lao động người Trung Quốc (khoảng hơn 700 người). Sau kỳ nghỉ Tết, những lao động này sẽ trở lại Việt Nam làm việc, là nguy cơ rất cao về nguồn lây.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp cách ly y tế 14 ngày đối với những người có liên quan trực tiếp nguồn lây và có yếu tố dịch tễ (công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Thanh Hóa, công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc và khách du lịch nếu có). Trường hợp nghi ngờ phải thực hiện ngay việc sàng lọc, cách ly và điều trị kịp thời; phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ khi phát hiện có bệnh nhân nghi nhiễm nCoV.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu các cơ sở, đơn vị có sử dụng lao động là công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Thanh Hóa, công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, thực hiện phân loại đối tượng để quản lý, giám sát, cách ly... phòng lây lan, hàng ngày cung cấp thông tin cho Sở Y tế.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm dịch tại các cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển, thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đối với việc xuất, nhập cảnh của người nước ngoài. Đối với người Việt Nam từ vùng dịch về nước đưa về các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh.

Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên nắm, cập nhật danh sách người dân đi lao động ở Trung Quốc và vùng dịch quay về tỉnh chưa qua 14 ngày để chỉ đạo Trung tâm Y tế thực hiện việc cách ly y tế và giám sát dịch. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra trường hợp có người từ vùng dịch về nhưng không báo cáo các cơ quan chức năng thực hiện giám sát. Công an huyện, thị xã, thành phố nắm chắc số lượng khách du lịch thuộc đối tượng phải giám sát để yêu cầu các chủ khách sạn phối hợp với Trung tâm y tế thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cách ly bắt buộc tại nhà trong 14 ngày đối với người nghi nhiễm nCoV; tiến hành tiêu độc, khử trùng tại chỗ đối với những gia đình có người nhiễm nCoV và khu vực lân cận…

Trước đó, tại huyện Hà Trung, 60 lao động là người Trung Quốc đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Hiện số lao động này đã được cách ly với lao động Việt Nam ngay nơi họ đang làm việc. Ngoài ra, 53 lao động làm việc tại Trung Quốc về Việt Nam đang nghỉ Tết cũng đang được theo dõi chặt chẽ…

* Sáng 5/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành ký quyết định số 02/QĐ-BCĐ  về việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với 10 công dân đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thời gian cách ly là 14 ngày, tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Địa điểm cách ly là Trường Quân sự tỉnh Bắc Ninh.

Đây là một trong các giải pháp tỉnh Bắc Ninh triển khai phòng chống dịch bệnh nCoV. Ngành Y tế tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo trang thiết bị tốt nhất bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế và người dân. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch; riêng thành phố Bắc Ninh tạm dừng tất cả các hoạt động văn hóa tín ngưỡng trên địa bàn, đặc biệt tại Đền Bà chúa Kho.

Theo báo cáo của Công an tỉnh và các ngành, địa phương, tính đến ngày 4/2, địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 5.230 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, trong đó có 1.862 người Trung Quốc (có 29 người đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

* Ông Nguyễn Hữu Huyên, Trưởng Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Y (Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tính đến trưa 5/2, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona gây ra.

Tuy nhiên, đã có 11 trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV, trong đó có 2 trường hợp đã xác định âm tính đã xuất viện, còn lại 9 trường hợp đang được cách ly theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ và các Trung tâm Y tế huyện Cư Kuin, Krông Pắk, Krông Năng. Hiện ngành Y tế đang phối hợp với chính quyền các địa phương điều tra dịch tễ, lên danh sách những người có tiếp xúc gần với các trường hợp bị cách ly để tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, ngành Y tế Đắk Lắk đã xây dựng các phương án ứng phó. Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát mạnh tại địa phương, tỉnh sẽ thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô 500 giường bệnh để thực hiện việc cách ly và điều trị bệnh nhân, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế ứng phó.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, tỉnh. Đặc biệt là theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh vào địa phương, nhất là đối với những trường hợp đến từ Trung Quốc. Trong trường hợp xuất hiện ca bệnh, ngành Y tế nhanh chóng khoanh vùng dập dịch ngay tại địa phương để tránh bệnh lây lan trên diện rộng, đề phòng việc lây chéo dịch bệnh ngay tại các cơ sở điều trị cách ly.

* Ngày 5/2, Bác sĩ Võ Hồng Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) đang cách ly, theo dõi 6 trường hợp người Trung Quốc, trong đó có năm người sau khi nghỉ Tết từ Trung Quốc trở lại làm việc tại địa phương.

Theo đó, cả 6 người làm việc tại Công ty may mặc Mingda (huyện Mỏ Cày Bắc), trong đó có năm người từ Trung Quốc trở lại Bến Tre làm việc vào ngày 29/1. Vào ngày 3/2, năm người này đến khám bệnh tại Bệnh viện 120 (tỉnh Tiền Giang). Kết quả khám bệnh tổng quát, có chụp X-quang tim phổi thẳng trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, ngày 4/2, một người trong số đó bị hắt hơi, sổ mũi. Do đó, công ty đã thực hiện việc cách ly 6 người Trung Quốc và báo cho ngành chức năng.

Theo Bác sĩ Khanh, hiện 6 người trên không có triệu chứng sốt, không có biểu hiện nghi ngờ nhiễm nCoV. Ngành chức năng đã tiến hành tiêu độc khử trùng tại Công ty May mặc Mingda để đảm bảo an toàn cho công nhân.

Pv TTXVN tại các địa phương
Cách ly an toàn 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona
Cách ly an toàn 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona

Bác sĩ Lê Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, đến chiều 4/2, Bệnh viện đang cách ly 21 trường hợp nghi nhiễm virus Corona (nCoV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN