Quảng Nam cho phép một số dịch vụ hoạt động trở lại

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin nhanh về một số nội dung liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/10.

Chú thích ảnh
Ngành y tế Quảng Nam kiểm tra sàng lọc người dân huyện miền núi Nam Trà My. Ảnh: TTXVN

Theo đó, từ ngày 12 - 30/10, các huyện Phước Sơn, Nam Giang và Nam Trà My ghi nhận 550 ca mắc COVID-19. Từ ngày 18/7 - 30/10, Quảng Nam có 1.315 ca bệnh, trong đó 212 ca cộng đồng, 812 ca ở khu cách ly tập trung, 208 ca xâm nhập từ các tỉnh và 83 ca nhập cảnh; 408 bệnh nhân đang điều trị, 36 người có yếu tố dịch tễ và có triệu chứng đang cách ly tại cơ sở y tế; 1.535 người đang cách ly tại khách sạn/cơ sở lưu trú, 3.638 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung dân sự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết: UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho phép một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại sau gần 6 tháng tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ như quán bar, karaoke, vũ trường, game, rạp chiếu phim, cơ sở massage ở vùng xanh và vùng vàng (theo cấp độ dịch của tỉnh Quảng Nam được cập nhật thường xuyên tại đường dẫn: http://bit.ly/CapdodichQuangNam) nhưng phải bảo đảm các điều kiện cụ thể như: Đối với vùng xanh (cấp 1) và vùng vàng (cấp 2), chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ nêu trên chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và bảo đảm các điều kiện hoạt động theo hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Người tham gia dịch vụ, người quản lý và nhân viên phục vụ đã được tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng gần đây.

Vùng cam (cấp 3) và vùng đỏ (cấp 4) tiếp tục tạm dừng các dịch vụ không thực sự cần thiết nêu trên cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh các dịch vụ nêu trên bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định hiện hành.

Hiện nay, trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp ở khu vực miền núi, tỉnh Quảng Nam đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến với quy mô 300 gường bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam để thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện này chịu sự chỉ đạo, quản lý, điều hành trực tiếp của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 ở các huyện miền núi Quảng Nam tăng cao
Số ca mắc COVID-19 ở các huyện miền núi Quảng Nam tăng cao

Trong 5 ngày qua (từ ngày 12 - 16/10), tại hai huyện miền núi Phước Sơn và Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đã có 123 ca mắc COVID-19, trong đó huyện Phước Sơn có 119 ca, Nam Giang có 4 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN