Toyota Motor lập kỷ lục về sản lượng và doanh số

Ngày 27/12, tập đoàn sản xuất ô tô của Nhật Bản Toyota Motor cho biết tính từ tháng 1 đến tháng 11 vừa qua, sản lượng toàn cầu của hãng đã đạt 9,23 triệu chiếc nhờ nhu cầu mạnh mẽ ở thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. 

Chú thích ảnh
Xe ô tô của Toyota Nhật Bản tại trung tâm phân phối xe của hãng ở cảng Long Beach, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo Toyota Motor, đây là sản lượng trong 1 năm cao nhất từ trước đến nay dù vẫn chưa tính đến số liệu của tháng 12. Trước đó, kỷ lục về sản lượng cả năm được ghi nhận vào năm 2019, với 9,05 triệu chiếc được xuất xưởng.

Chỉ tính riêng tháng 11, sản lượng toàn cầu của Toyota Motor đã tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 926.573 chiếc. Tình trạng thiếu chip toàn cầu có sự cải thiện đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất bên ngoài Nhật Bản, với sản lượng ở nước ngoài tăng 7,9% lên 611.656 chiếc trong tháng 11. Sản lượng trong nước cùng tháng cũng tăng 18,3% lên 314.917 chiếc. Nhà sản xuất ô tô này cũng ghi nhận doanh số toàn cầu tăng 13,6% trong tháng 11 lên 905.066 chiếc nhờ nhu cầu gia tăng tại thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Cả doanh số và sản lượng của Toyota đều đạt mức cao kỷ lục trong cùng tháng.

Toyota Motor cho biết hãng đã được hưởng lợi từ sự phục hồi của hoạt động kinh tế toàn cầu sau đại dịch COVID-19. Trong tháng 12 này, Toyota Motor cũng đang đẩy mạnh sản xuất, theo đó lần đầu tiên đặt mục tiêu xuất xưởng hơn 10 triệu chiếc mang nhãn hiệu Toyota và Lexus chỉ trong một năm.

Phương Oanh (TTXVN)
Hãng Toyota mở rộng nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện tại North Carolina, Mỹ 
Hãng Toyota mở rộng nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện tại North Carolina, Mỹ 

Ngày 31/10, hãng chế tạo ô tô Toyota thông báo sẽ mở rộng đáng kể một nhà máy sản xuất pin cho ô tô điện ở bang North Carolina (Mỹ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN