Dự án tái thiết Nhà thờ Đức Bà đúng tiến độ và không đội vốn

Ngày 27/3, người đứng đầu công tác tái thiết Nhà thờ Đức Bà cho biết, biểu tượng của Paris bị hỏa hoạn tàn phá vào năm 2019 này đang trên đà để mở cửa trở lại đúng hạn vào ngày 8/12/2024.

Chú thích ảnh
Nhà thờ Đức Bà - biểu tượng của Paris - sẽ mở cửa trở lại đúng hạn vào ngày 8/12/2024. Ảnh: CNN

Phát biểu tại một ủy ban của Thượng viện Pháp, Philippe Jost, lãnh đạo cơ quan giám sát dự án tái thiết, khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang đáp ứng tiến độ và ngân sách".

Ông Jost cũng ca ngợi nỗ lực của 250 công ty và nhóm nghệ sĩ tham gia vào công tác tái thiết, vốn bắt đầu vào mùa xuân năm 2022 sau khi đống đổ nát đã được dọn sạch và nền móng được củng cố với chi phí 150 triệu euro. Theo ông, ngân sách tái thiết dự kiến sẽ giữ ở dưới mức dự kiến ban đầu là 550 triệu euro, theo đó còn dư 150 triệu từ số tiền quyên góp khổng lồ mà Pháp nhận được sau vụ hỏa hoạn. Số tiền dư sẽ được dùng cho hoạt động phục hồi "khẩn cấp" bề mặt bằng đá bên ngoài của nhà thờ, dự kiến tiến hành từ năm 2025.

Ngọn tháp nhà thờ, sụp đổ cách đây 5 năm, một lần nữa đã hiện ra trên bầu trời Paris sau khi giàn giáo được tháo dỡ. Ngoài hệ thống phun nước tự động, mỗi phần của khung gỗ được phân chia thành từng ô riêng biệt để ngăn chặn cháy lan trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Vụ hỏa hoạn ngày 15/4/2019 tại Nhà thờ Đức Bà, được UNESCO liệt kê vào danh sách di sản và đón 12 triệu lượt khách mỗi năm, đã làm cả thế giới bàng hoàng. Ông Jost chia sẻ: "Thành quả tái thiết sẽ kéo dài ít nhất 860 năm", ý nói khoảng thời gian mà nhà thờ đã tồn tại kể từ khi xây xong vào năm 1163.

Thanh Tùng (TTXVN)
Bên trong đại công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris
Bên trong đại công trình trùng tu Nhà thờ Đức Bà Paris

Ngọn tháp cùng với chú gà trống vàng mới trên đỉnh của Nhà thờ Đức Bà Paris (Pháp) đã được hoàn thành vào tuần trước sau nhiều năm trùng tu vì bị cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN