Tags:

Xyri

  • Chiến sự ác liệt tại Qusayr sang tuần thứ ba

    Chiến sự ác liệt tại Qusayr sang tuần thứ ba

    Các máy bay chiến đấu Xyri ngày 3/6 đã tiếp tục oanh tạc Qusayr khi chiến dịch tấn công nhằm chiếm lại thành phố chiến lược này từ tay phe nổi dậy bước sang tuần thứ ba.

  • Xyri tịch thu chất sarin kịch độc của phe nổi dậy

    Xyri tịch thu chất sarin kịch độc của phe nổi dậy

    Theo hãng thông tấn SANA của Xyri, quân đội chính phủ nước này đã tịch thu hai thùng chứa chất sarin kịch độc sau khi đột kích vào một hang ổ của phe đối lập ở thành phố Hama thuộc khu vực miền trung.

  • Quân đội Xyri chiếm thế thượng phong

    Quân đội Xyri chiếm thế thượng phong

    Ngày 31/5, hãng thông tấn SANA của Xyri đưa tin quân đội chính phủ nước này đã giành lại quyền kiểm soát các thị trấn al-Sika, Tall Sika, al-Dalbeh và al-Mansoureh ở đông Ghouta thuộc ngoại ô của thủ đô Đamát.

  • Nguy cơ đổ vỡ hội nghị hòa bình về Xyri

    Nguy cơ đổ vỡ hội nghị hòa bình về Xyri

    Cuộc hòa đàm về tình hình Xyri do Mỹ - Nga chắp nối có nguy cơ đổ vỡ sau khi một nhóm đối lập chính ở Xyri ngày 30/5 tuyên bố sẽ không tham gia và chính phủ Xyri nói rằng Tổng thống Bashar al-Assad kiên quyết không từ nhiệm sớm.

  • Xyri phản đối EU cấp vũ khí cho phe nổi dậy

    Xyri phản đối EU cấp vũ khí cho phe nổi dậy

    Chính phủ Xyri ngày 28/5 đã lên án quyết định của Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với phe nổi dậy nước này, cho rằng việc này làm "cản trở" nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Xyri theo con đường hòa bình.

  • Chính phủ Xyri sẽ đàm phán đa phương

    Chính phủ Xyri sẽ đàm phán đa phương

    Ngày 26/5, Xyri bất ngờ tuyên bố về nguyên tắc sẽ tham dự cuộc đàm phán đa phương dự kiến diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 6 tới và tin rằng đây sẽ là "cơ hội tốt" để tìm ra "giải pháp chính trị" cho cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này.

  • Xyri đồng ý dự hội nghị hòa bình

    Bộ Ngoại giao Nga ngày 24/5 cho biết, chính quyền của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã nhất trí trên nguyên tắc tham dự hội nghị hòa bình quốc tế Geneva 2 do Nga và Mỹ khởi xướng để bàn về giải pháp cho cuộc xung đột ở Xyri.

  • Ixraen sẽ tấn công Xyri nếu Tổng thống Assad bị lật đổ

    Ixraen sẽ tấn công Xyri nếu Tổng thống Assad bị lật đổ

    Ten Avíp đã sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Xyri để ngăn chặn nguy cơ các loại vũ khí tiên tiến rơi vào tay các phần tử nổi dậy thánh chiến Hồi giáo hoặc lực lượng Hezbollah tại Libăng sau khi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad bị lật đổ.

  • Phương Tây kêu gọi ông Assad ra đi

    Phương Tây kêu gọi ông Assad ra đi

    Sau hai ngày hội đàm, ngày 23/5 các nước tham gia hội nghị "Những người bạn của Xyri" ở thủ đô Amman của Gioócđani đã ra tuyên bố kêu gọi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad cam kết đi theo giải pháp hòa bình và nếu ông không đàm phán chuyển giao chính trị, họ sẽ tăng cường hậu thuẫn phe đối lập Xyri.

  • Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Xyri

    Mỹ cân nhắc vũ trang cho phe nổi dậy Xyri

    Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Xyri giữa lúc người dân nước này vẫn phản đối can thiệp vào quốc gia Trung Đông này.

  • Quân đội Ixraen đáp trả loạt đạn từ Xyri

    Giới chức Quốc phòng Ixraen (IDF) ngày 21/5 cho biết, một nhóm binh sĩ nước này đã khai hỏa tại Cao nguyên Golan sau khi bị hứng loạt đạn từ phía Xyri bắn sang trong lúc đang đi tuần ở khu vực biên giới chung.

  • Quân chính phủ Xyri tấn công vào Qusayr

    Quân chính phủ Xyri tấn công vào Qusayr

    Quân đội chính phủ Xyri ngày 19/5 đã tấn công vào thành phố Qusayr, một thành trì của quân nổi dậy, đúng một ngày sau khi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad khẳng định sẽ không từ chức.

  • Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đòi Tổng thống Xyri từ chức

    Trong cuộc hội đàm tại Oasinhtơn (Mỹ) ngày 16/5, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cùng nhất trí rằng Tổng thống Xyri Bashar al-Assad phải từ chức.

  • Xyri cảnh báo sẽ tiến vào cao nguyên Golan

    Xyri cảnh báo sẽ tiến vào cao nguyên Golan

    Chính phủ Xyri cảnh cáo họ sẽ tiến vào cao nguyên Golan, vùng đất bị Ixraen chiếm đóng, bất kỳ lúc nào “vì đó là đất của Xyri”. Lời cảnh báo này được Bộ trưởng Thông tin Omran al - Zoubi đưa ra ngày 12/5 một tuần sau vụ Ixraen không kích vào trung tâm nghiên cứu quân sự của Xyri.

  • Thủ tướng Anh công du Mỹ: Củng cố quan hệ đồng minh đặc biệt

    Thủ tướng Anh công du Mỹ: Củng cố quan hệ đồng minh đặc biệt

    Thủ tướng Anh David Cameron ngày 13/5 đã tới thủ đô Oasinhtơn (Mỹ) bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày, nhằm củng cố quan hệ đồng minh đặc biệt, trao đổi về vấn đề Xyri, cũng như học hỏi kinh nghiệm của Mỹ sau vụ đánh bom ở Boston...

  • Quan hệ Xyri - Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi

    Quan hệ Xyri - Thổ Nhĩ Kỳ xấu đi

    Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 12/5 thông báo đã có 9 đối tượng bị bắt do dính líu tới vụ đánh bom đẫm máu ở thị trấn Reyhanli giáp biên giới với Xyri.

  • Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri

    Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri

    Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ ủng hộ một vùng cấm bay ở Xyri do Mỹ thiết lập, đồng thời cho rằng Xyri đã vượt giới hạn đỏ về sử dụng vũ khí hóa học từ lâu.

  • Thế giới hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về Xyri

    Thế giới hoan nghênh thỏa thuận Nga-Mỹ về Xyri

    Bộ Ngoại giao Xyri ngày 9/5 đã hoan nghênh sáng kiến của Nga và Mỹ về việc tổ chức một hội nghị quốc tế nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này.

  • Nga - Mỹ bất ngờ “thống nhất” về Xyri

    Nga - Mỹ bất ngờ “thống nhất” về Xyri

    Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) về Xyri Lakhdar Brahimi ngày 8/5 đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Nga về việc gây sức ép buộc cả hai bên liên quan ở Xyri chấm dứt tình trạng đổ máu kéo dài tại quốc gia Trung Đông này.

  • Nghị sĩ Mỹ trình dự luật vũ trang cho phe đối lập Xyri

    Nghị sĩ Mỹ trình dự luật vũ trang cho phe đối lập Xyri

    Thượng nghị sĩ Robert Menendez, chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ, ngày 6/5 đã đưa ra một dự luật mang tên "Đạo luật bình ổn Xyri năm 2013" nhằm hối thúc chính quyền Mỹ vũ trang cho phe đối lập ở Xyri.